Lễ hội “Đại bàng Vàng mùa xuân” là một trong những hoạt động du lịch phổ biến nhất ở Mông Cổ. Ảnh: AFP

Hơn 20 thợ săn dự kiến ​​sẽ cạnh tranh trong mùa lễ hội thứ 12 để thể hiện các màn trình diễn bắt những động vật nhỏ, như cáo và thỏ, với những con đại bàng vàng được huấn luyện đặc biệt, phô diễn kỹ năng của cả những chú đại bàng và huấn luyện viên của chúng.

Lễ hội này là một trong những hoạt động du lịch phổ biến nhất ở Mông Cổ, với số lượng du khách trong và ngoài nước đến tham gia lễ hội tăng lên hàng năm. Năm ngoái, lễ hội đã thu hút khoảng 4.000 khách du lịch trong và ngoài nước.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ  DW & Xinhua)