Mở đường xây dựng nông thôn mới ở Nam Đông

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 17-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9-18 tiêu chí. Như vậy tính cho đến nay bình quân mỗi xã đạt 14,8 tiêu chí, tăng 1,6 tiêu chí so với năm 2017.

Trong năm 2018, người dân huyện Nam Đông tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình… Cùng với đó, huyện đã đầu tư, kêu gọi đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội được hơn 138,5 tỷ đồng.

Năm 2018 huyện phấn đấu có 2 - 3 xã đạt chuẩn, đó là xã Thượng Quảng, Thượng Lộ và Thượng Nhật. Tuy nhiên chỉ tiêu này không đạt do nguồn lực đầu tư từ cấp trên còn ít, ngoài sự nỗ lực của Nhân dân, huyện, xã, huyện đang tiếp tục đề nghị cấp trên ưu tiên bố trí nguồn lực để đạt các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xã, nước sạch.

Năm 2019, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì 5 xã đã được công nhận; xây dựng từ 2 xã đạt chuẩn là Thượng Lộ và Thượng Nhật, 2 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; mỗi xã có ít nhất 1 thôn kiểu mẫu về NTM.

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, huyện Nam Đông kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình nước sạch cho 5 xã vùng trên; ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình đối với các xã định hướng đạt chuẩn năm 2019…

Tin, ảnh: Thái Sơn