Ảnh minh họa: Thailand.pro

Tại buổi họp, các đại biểu, quan chức cấp cao sẽ tham gia bàn bạc về việc triển khai kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2018-2022 về nhiều lĩnh vực như an ninh, thương mại và đầu tư, cũng như kết nối và phát triển bền vững, tờ The Nation ngày 21/1 trích dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, bên cạnh nhiều mối quan tâm về chính trị, các chủ đề được bàn luận tại buổi họp bao gồm: biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, quản lý biên giới và đánh bắt bất hợp pháp.

Phiên họp sẽ chính thức khép lại khi các đại biểu và bộ trưởng các nước ký kết Tuyên bố chung của Hội nghị bộ trưởng ASEAN – EU lần thứ 22 để tái khẳng định các cam kết đã được thống nhất.

Tham gia hội nghị là bộ trưởng ngoại giao của tất cả các nước thành viên, Tổng thư ký ASEAN cùng Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh...

Đan Lê (Lược dịch từ The Nation)