Sau giờ huấn luyện, chúng tôi cùng với lực lượng dân quân xã Hương Hoà đến thôn 9. Dường như đã hẹn trước, lực lượng của các ban, ngành đoàn thể trong xã và bà con nhân dân trong thôn 9 đã có mặt để cùng nhau giúp nhân dân. Sau thời gian ngắn phân công, các nhóm liền bắt tay vào công việc. Nhóm thì trồng mới cây để làm dày cho hàng rào thôn xóm, nhóm thì cắt tỉa, quét dọn đường làng ngõ xóm; những thanh niên trai tráng vào vườn giúp bà con chằng buộc cây cao su, đào hố trồng mới các loại cây mà bà con yêu cầu. Tiếng nói, tiếng cười râm ran làm thôn xóm thêm nhộn nhịp, vui vẻ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ giúp dân, con đường và hàng rào thôn xóm đã sạch sẽ và khang trang hơn… 
 Giúp dân xây dựng nông thôn mới sau mỗi buỗi huấn luyện
 
Qua tìm hiểu, chúng tôi càng bất ngờ hơn khi Hương Hòa là xã miền núi, nhưng đến nay hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, với sự tham gia tích cực của các lực lượng, trong đó dân quân xã là lực lượng nòng cốt nên phong trào đạt hiệu quả cao. Từ việc cán bộ xã và gia đình chiến sĩ dân quân đi đầu hiến đất làm đường, xây dựng trường học và các công trình nông thôn khác, đã tạo cho phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Đáng ghi nhận, trong hầu hết công việc của xã về xây dựng nông thôn mới đều có bàn tay và công sức của lực lượng dân quân xã. Từ việc giúp dân xây dựng các công trình như đổ bê tông đường làng ngõ xóm, đến việc nhỏ nhất như dọn dẹp về sinh làng xóm đều có hình bóng lực lượng dân quân.
Đồng chí Lê Thanh Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hương Hoà cho biết: Hàng năm, chúng tôi dành ra hàng ngàn ngày công lao động, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân để giúp xã, giúp thôn trong việc xây dựng các công trình, thực hiện các phần việc về xây dựng nông thôn mới. Lực lượng dân quân xã đã thực hiện tốt và đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương…
Thượng tá Nguyễn Ngực, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Nam Đông cho biết: “Trong thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện luôn được các cấp, ngành đánh giá cao. Ngoài việc tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua ra quân huấn luyện gắn với chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng dân quân các địa phương trong huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng nông thôn mới…”.                                                                
Bài và ảnh: Lê Sáu – Đức Cương