UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu gửi lời chào mừng nồng nhiệt và thăm hỏi thân thiết tới các bậc lão thành cách mạng, tướng lĩnh và các ông bà nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng đã thông báo một số thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

Đông đảo khách mời tham gia buổi mặt thân mật

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù có những nét chấm phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng chưa có sự đột biến; sản lượng điện sản xuất giảm đã làm giảm gần 1% tăng trưởng kinh tế, kéo theo hụt thu ngân sách gần 150 tỷ đồng; cải cách hành chính được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp…

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, tiếp tục quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác kêu gọi đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị dự án bài bản.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về các dự án được tỉnh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm như: giải tỏa kinh thành Huế; dự án Laguna giai đoạn 2 có kinh doanh casino (2 tỷ USD); khu du lịch Minh Viễn (368 triệu USD); khu du lịch Hải Dương (2.000 tỷ đồng); Khu du lịch Vinh Thanh (3.000 tỷ đồng); mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài (3.200 tỷ đồng); dự án lắp ráp ô tô của Công ty CP Kim Long Motors Huế (3.300 tỷ đồng)…

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm Kỷ Hợi 2019 đang mở ra những thời cơ và vận hội mới. Tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết và quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân, tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tin, ảnh: Thái Bình