Thỏa thuận thương mại Indonesia-Hàn Quốc có thể thúc đẩy thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD. Ảnh: Brecorder

 

Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở thủ đô Jakarta của Indonesia, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita cho hay, thỏa thuận thương mại có thể thúc đẩy thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD trong vòng 3 năm, từ mức 20 tỷ USD trong năm 2018.

"Hàn Quốc có rất nhiều tiềm năng về đầu tư và thương mại", ông Lukita nói thêm; đồng thời cho biết, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 5 tại Indonesia.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong thông tin, Hàn Quốc đang tìm cách hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp nặng, bao gồm cả lĩnh vực hóa chất và xây dựng.

Trong khi đó, Indonesia đặt mục tiêu tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản, cũng như dệt may và máy móc sang Hàn Quốc.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ The Japan Times, The Nation & Reuters)