Đoạn đường lổn nhổn đá từ phía Lê Lợi vào Phạm Hồng Thái (Ảnh chụp ngày 19/2/2019)

Nhiều người dân sống ở đây và những người thường xuyên qua lại khu vực này cứ nhủ thầm, chắc nó sẽ được thảm lại nhựa trước tết sau khi đơn vị thi công đã hoàn trả mặt bằng và thảm nhựa những đoạn đường dài bị đào lên trên đường Lê Lợi. Nhưng dân thì cứ chờ dài cổ mà mãi không thấy đơn vị thi công quan tâm, cho dù bây giờ đã là sau tết hơn nửa tháng.

Dù là một đoạn đường nhỏ và ngắn nhưng vì nằm ngay khúc cua nên đi đến đây, ai cũng phải đi từ từ. Nếu không giảm tốc độ và tay lái không vững, chuyện té ngã rất dễ xảy ra; không loại trừ khả năng có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc, nhất là đối với những phụ nữ chở theo trẻ nhỏ.

Mong đơn vị liên quan kiểm tra hoàn trả lại mặt bằng “khúc” đường này càng sớm càng tốt, để tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra và góp phần trả lại vẻ mỹ quan cho một con đường nằm ở ngay trung tâm thành phố.

ĐỖ NGỌC