Bãi tắm dự kiến sẽ được xây dựng đoạn sông Hương chảy qua khu vực Kim Long

Vợ chồng ông Trương Đình Ngộ và bà Huyền Tôn Nữ Camille cho biết, trong đêm hòa nhạc "Mùa xuân cho Huế mãi xanh, dòng Hương mãi sạch" tổ chức tại nhà hát Bến Xuân tối 23/2, quan khách đã đóng góp trực tiếp và chuyển khoản hơn 54 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển Sở du lịch tạm quản lý, phục vụ cho ý tưởng xây dựng bến tắm công cộng ven sông Hương ở vị trí làng Kim Long.

Được biết, một số kiến trúc sư phía Thụy Sĩ, nơi vợ chồng ông Ngộ và bà Huyền từng sinh sống sẽ hỗ trợ và tư vấn thiết kế bến tắm này cho phù hợp với cảnh quan sông Hương. Theo ông Trương Đình Ngộ, từ ý tưởng ban đầu, sẽ còn nhiều việc cần làm để xúc tiến việc hình thành công trình ý nghĩa phục vụ người dân và du khách. Việc đóng góp vẫn sẽ tiếp tục qua số tài khoản của ông Ngộ.

Trước đó, đêm nhạc gồm hòa nhạc Đông Tây cổ điển và hát thơ Hàn Mặc Tử đã được tổ chức rất thành công. Chương trình còn có sự có mặt của nghệ sĩ piano Vassily Shcherbakov - giáo sư Nhạc viện Tchaikovsky ở Nga.

Tin, ảnh: L.Thọ