5G mang lại cơ hội lớn cho khu vực Đông Nam Á. Ảnh: United News of Bangladesh

Cụ thể, trong 5 năm tới, Đông Nam Á sẽ chứng kiến mức tăng trưởng GDP nhanh nhất vào khoảng 5-6% và nền kinh tế kỹ thuật số sẽ đóng vai trò là động lực chính cho sự tăng trưởng khi chiếm đến 20%. Do đó, chúng tôi cam kết sẽ phát triển hơn nữa nền kinh tế kỹ thuật số ở các quốc gia Đông Nam Á, cũng như hợp tác với nhiều đối tác nhằm xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số tại khu vực này”.

Chủ tịch James Wu dự đoán rằng việc sử dụng 5G khổng lồ tại các thị trường như Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm 2020. Trong vòng 5 năm tới, số lượng thuê bao 5G tại khu vực sẽ đạt đến con số 80 triệu. Thiết bị không dây, thiết bị kỹ thuật số và thiết bị thông minh sẽ cải thiện năng suất xã hội trung bình từ 4-8%.

Được biết, công ty công nghệ thông tin khổng lồ Huawei đã nhận được lời mời từ nhiều quốc gia và người tiêu dùng mong muốn trải nghiệm 5G trên khắp khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch James Wu tiết lộ rằng tập đoàn Huawei đã đầu tư tổng cộng 5 triệu USD vào các thử nghiệm 5G tại Thái Lan và các thiết bị 5G được dùng trong thương mại đã được chuyển đến Thái Lan để bắt đầu thử nghiệm.

Với nhận định Đông Nam Á là một thị trường mới nổi, một động cơ tuyệt vời để kết nối đổi mới và kinh doanh, vị chủ tịch bày tỏ tin tưởng năm 2019 sẽ là một năm tuyệt vời đối với 5G tại thị trường Đông Nam Á. Huawei – với tư cách là nhà cung cấp 5G hàng đầu thế giới, sẽ hỗ trợ, giúp đỡ tất cả các nhà khai thác viễn thông trong khu vực thực hiện tốt giấc mơ 5G của mình. Trong đó, tập đoàn sẽ liên tục đầu tư vào 5G, băng thông rộng, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh để giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích của công nghệ mới nổi này.

Đan Lê (Lược dịch từ BIZ)