Trong vòng 10 năm, quốc gia này sẽ tăng tỷ lệ tái chế chất thải nhựa sản xuất tại địa phương lên 100% và kết hợp với nhiều biện pháp mới khác để đảm bảo các sản phẩm nhựa sẽ phải bao gồm một tỷ lệ nhất định là nhựa tái chế.

Thái Lan ngưng nhập khẩu phế phẩm nhựa. Ảnh: Thai PBS World

Trước kế hoạch này, vị bộ trưởng bày tỏ lòng tin rằng Thái Lan có đủ công nghệ và phương tiện để đạt được mục tiêu trên.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mỗi năm Thái Lan tạo ra đến 2 triệu tấn phế phẩm nhựa, song chỉ có khoảng 500.000 tấn được tái chế.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Thai PBS World)