Singapore đầu tư đổi mới kỹ thuật số. Ảnh: The Edge Singapore

Cao gấp đôi so với ngân sách hiện tại, khoản bổ sung trên được sử dụng cho giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 5 năm của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2020. Cụ thể, khoản tiền sẽ được phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển các dịch vụ và nền kinh tế số.

“Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển là rất quan trọng để giúp nền kinh tế của chúng ta cải cách và duy trì tính cạnh tranh ngay cả khi công nghệ phát triển mạnh”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông S. Iswaran nhấn mạnh.

Hạnh Nhi

(The Edge Singapore)