Với quan niệm “điền tư ngư chung”, các hoạt động khai thác ở khu vực đầm phá Quảng Điền đa phần mang tính tự phát và chưa có quy hoạch, số lượng ngư cụ khai thác di động, mang tính hủy diệt xuất hiện làm cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Qua thực tế cho thấy, các cơ quan quản lý không có đủ cán bộ, thời gian, kinh phí, nguồn lực để duy trì trật tự, quản lý các hoạt động khai thác. Do vậy, để quản lý tốt hoạt động khai thác thủy sản cần khuyến khích sự tham gia của cộng đồng ngư dân mà nòng cốt là các chi hội nghề cá vào hoạt động bảo vệ môi trường đầm phá.

Hội thảo đã đi vào bàn bạc và thảo luận 2 phương án cấp quyền khai thác thủy sản cho 2 chi hội nghề cá Lai Hà và Trung Làng (xã Quảng Thái).

Hoàng Loan