Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang ANN News, với tỷ lệ 32,7% trên tổng số 275 ghế được đại diện bởi phụ nữ, Nepal là quốc gia có tỷ lệ nghị sĩ nữ cao nhất ở châu Á. Con số ghi nhận cao hơn so với mức 30% của năm 2017. Đây là tỷ lệ phù hợp với pháp luật hiện hành khi cho phép tối đa 33% nghị sĩ là nữ có mặt trong quốc hội để giải quyết vấn đề phân biệt đối xử trong xã hội.

Xếp ngay sau Nepal là Philippines với 29,5%. Mặc dù chứng kiến sự suy giảm nhẹ từ 28% xuống còn 27,5%, Lào vẫn ghi tên mình vào top ba trong danh sách này.

Đạt 26,7% trong tổng số 494 ghế được đại diện bởi phụ nữ, Việt Nam cũng lot top các nước có tỷ lệ cao nhất ở châu Á. Theo sau đó lần lượt là Trung Quốc 24,9% và Singapore 23%... Xếp cuối cùng trong danh sách là Sri Lanka và Thái Lan với 5,8% và 5,3%.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Yonhap, ANN & Jakarta Post)