Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2019

Năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã phát huy tính chủ động, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các bước, quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Toàn thị xã đã giao 166 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội và công an, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội cũng được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm hay, hiệu quả trong việc tuyển quân; đề ra biện pháp để làm tốt hơn công tác tuyển quân trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung thống nhất một số nội dung quan trọng trong công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn thị xã như: Tiếp tục tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từ đó phát huy và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; triển khai làm tốt các bước trong công tác tuyển quân với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng ngày càng cao; nhất là về trình độ văn hóa phấn đấu đạt 5% trở lên có trình độ đại học, cao đẳng.  Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và làm tốt việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng công tác tuyển quân.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

Tin, ảnh: Liên Minh