Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm ở châu Âu. Ảnh: SABC News

Theo nội dung một bài báo được đăng tải trên tạp chí  y khoa Annals of Oncology, nguy cơ tử vong do ung thư ở nam giới đã giảm khoảng 6% từ 139/100.000 người trong năm 2014 xuống còn 131/100.000 người vào năm 2019. Đối với phụ nữ, mức độ cải thiện đạt 3,6%, tức từ việc cứ trên 100.000 người sẽ có 86 trường hợp tử vong do ung thư, nay tình hình đã cải thiện tương đối xuống mức 83/100.000 người.

Theo nghiên cứu, đối với phụ nữ, trong năm 2019, ung thư phổi sẽ cướp đi 98.600 sinh mạng, nhiều hơn so với 92.800 trường hợp tử vong ghi nhận do ung thư vú. Nhìn chung, ở cả hai giới, ung thư phổi là chủng bệnh nguy hiểm nhất khi có thể khiến 279.000 người tử vong.

Riêng về tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, hầu hết các quốc gia lớn ở EU đều giảm khá khả quan. Trong khu vực, Anh dẫn đầu khi giảm khoảng 13% tỷ lệ mắc bệnh, theo sau là Pháp giảm 10%, Đức 9%, Ý 7% và Tây Ban Nha 5%. Ngược lại, Ba Lan lại chứng kiến xu hướng tăng khoảng 5% về số lượng người mắc bệnh.

Nhận định về vấn đề này, Giáo sư Fabrice André (Bệnh viện điều trị ung thư Gustave Roussy) cho biết: “Mặc dù tin tốt là tỷ lệ tử vong do ung thư đã giảm, nhưng do dân số đang ngày càng già hóa khiến số người mắc bệnh đang ngày càng tăng. Điều này thể hiện một gánh nặng rất lớn đối với xã hội. Để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư, điều cần thiết là hành động nhiều hơn nữa, đặc biệt là cần phải giảm số lượng người có thói quen hút thuốc và mắc bệnh thừa cân”.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)