Ngày càng ít người trẻ tuổi Hàn Quốc muốn kết hôn. Ảnh: Yonhap

Số lượng các cặp vợ chồng tại Hàn Quốc chạm đáy 257.622 cặp, thấp hơn so với 264.455 cặp của năm 2017, đồng thời là mức thấp nhất từ năm 1972.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một số người trẻ tuổi hiện đang kéo dài thời gian độc thân, cũng như không muốn kết hôn và có con do lo sợ trước những bất trắc trong tương lai.

Trong năm này, độ tuổi kết hôn trung bình của các cô dâu ở mức 30,4 tuổi, tăng so với 30,2 tuổi của năm 2017. Trong khi độ tuổi lập gia đình của các chàng trai Hàn Quốc cũng chạm ngưỡng 33,1 vào năm 2018. Số vụ ly hôn tăng lên đến 108.684 vụ, cao hơn 2,5% so với 1 năm trước đó.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA, Devdiscourse, The Phuket News & Yonhap)