Đại diện các bên liên quan đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau một năm triển khai, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thị xã, thành phố đã hưởng ứng xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, trật tự trị an” tại nhiều địa phương như: xã Thủy vân (Hương Thủy), phường Hương Xuân (Hương Trà), xã A Ngo (A Lưới)... Nhìn chung, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Riêng tại tuyến đường Đập Mít, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ (Quảng Điền) do mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh đảm nhận đã được bê tông hóa với chiều rộng 3 mét, 2 bên lề 1m đạt chuẩn đường nông thôn mới. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn hỗ trợ 150 triệu đồng lắp đặt trụ điện, sửa chữa thiết bị chiếu sáng; Hội Nông dân tỉnh trồng 120 cây sao đen; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn hội viên thôn tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải và trồng hoa hai bên lề đường…

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên liên quan, ông Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh, Nhân dân phải là chủ thể trong việc triển khai, xây dựng tuyến đường. Điều này cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức người dân. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin,ảnh: Minh Nguyên