Đoàn đi qua một số đường quê trên địa bàn TX. Hương Thủy

Tham gia chương trình đạp xe vì trẻ em nghèo có 50 VĐV đến từ các tổ chức quốc tế, tổ chức COV, Công ty Indotrek và Công ty HBI.

Đoàn sẽ tham gia đạp xe 161km từ Huế vào Đà Nẵng từ ngày 26 đến 28/3, gồm các chặng: Bắt đầu từ Phú Bài, xuyên qua các vùng nông thôn lên Huế và kết thúc ở Đại Nội; đạp xe từ Huế về Lăng Cô; từ Lăng Cô qua đèo Hải Vân và kết thúc hành trình sau khi về đích tại cầu Rồng, Đà Nẵng.

Ông Nagalingam Subramaniam, đại diện Công ty HBI chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng chương trình “Đạp xe vì trẻ em nghèo Việt Nam”, bởi hoạt động này phù hợp với các dự án vì cộng đồng của Tập đoàn HBI, trong đó tập trung hướng đến các hoạt động giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Việt Nam. Năm nay, chúng tôi đã quyên góp được 180 nghìn USD cho hoạt động này”.

Thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn

Tổ chức COV lấy trẻ em làm trung tâm cho tất cả hoạt động. Với 20 năm kinh nghiệm, COV hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có mẹ là phụ nữ đơn thân, trẻ em không có cơ hội được đi học và trẻ em nghèo sống ở khu vực miền núi. COV xác định các nhu cầu cấp thiết nhất, đưa ra những giải pháp dựa vào cộng đồng và người dân với mục tiêu phá bỏ vòng đói nghèo, bệnh tật và vô gia cư để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời đến trẻ em và gia đình của trẻ trong cơn khủng hoảng.

Tin, ảnh: Hiền Nhân