Phụ nữ Hương Thủy truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

Ngày 28/3, ông Lê Văn Minh – PGĐ Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy cho biết, Trung tâm Y tế thị xã đã triển khai “Chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng khó khăn và Đề án 52” năm 2019 tại 2 xã trọng điểm: Dương Hòa, Phú Sơn; 2 đơn vị thuộc Đề án 52: Thủy Phù, Thủy Tân và 8 đơn vị mở rộng: Phú Bài, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Lương.

Hiện tại, tổng các biện pháp tránh thai của 2 đơn vị trọng điểm và 2 đơn vị thuộc Đề án 52 đạt 80,4% so với kế hoạch chiến dịch (đạt 70,6 so kế hoạch năm). Cụ thể: dụng cụ tử cung: 92/162 (đạt 56,7%); triệt sản 4/2 (đạt 200%); thuốc cấy: 4/10 (đạt 40%); thuốc  tiêm: 55/36 (đạt 152,7%); thuốc uống: 231/240 (đạt 96,22%); bao cao su 431/564 (đạt 76,4%) và 8 đơn vị mở rộng đang triển khai chiến dịch.

Với thời hạn kết thúc chiến dịch vào ngày 14/4, những con số nói trên không phải là tỷ lệ cao. Bà Nguyễn Thị Phương Khuyến – Phó Trưởng phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TX. Hương Thủy cho biết, chiến dịch được xã hội hóa từ năm 2016, trong đó, 5 nhóm đối tượng: nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa và vùng có mức sinh cao được Trung ương hỗ trợ kinh phí 30-35% năm.

“Nhưng do xã hội hóa nên những đối tượng còn lại phải tự túc, trong khi có một số biện pháp kinh phí vẫn ở mức cao, đơn cử như để cấy thuốc, người dân phải bỏ ra từ 3-3,5 triệu đồng nên không phải ai cũng đủ điều kiện. Đây là một bất cập và chưa tìm được hướng khắc phục”, bà Khuyến nói.

Tin, ảnh: Hàn Đăng