Bí thư Thị ủy Hương Thủy - Lê Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đây là những vấn đề liên quan đến: Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (Nghị quyết 33-NQ/TW); nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết 39-NQ/TW); quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kế hoạch 97 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Ông Lê Văn Chính - Bí thư Thị ủy Hương Thủy khẳng định, các văn bản được thông qua tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, liên quan tới những vấn đề lớn, hệ trọng, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

“Sau hội nghị, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nội dung chính của các văn bản; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị”, ông Chính nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng