Thái Lan đối mặt với ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: Agencia EFE

Phát biểu trước báo giới, Nadhavudh Dhamasiri - quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, bất chấp chỉ số chất lượng không khí tại Chiang Rai  - nơi tổ chức sự kiện đang ở mức không lành mạnh vào khoảng 200 - 250, cuộc họp vẫn diễn ra theo đúng lịch trình và địa điểm đã thông báo.

Nhằm nhanh chóng cải thiện tình hình, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhanh chóng thị sát đến khu vực phía Bắc, đồng thời ra lệnh các sở, ban, ngành liên quan giải quyết vấn đề trong vòng 7 ngày. Được biết, cháy rừng và đốt phế phẩm nông nghiệp hằng năm là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

Không chỉ cung cấp mặt nạ cho các quan chức tham gia sự kiện sắp tới, chính phủ Thái Lan cũng phân phát khoảng 2 triệu mặt nạ cho người dân trong khu vực.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA, Reuters)