Trước đó, Đ. điều khiển xe taxi BKS 75A - 081.73 chạy trên đường Trần Hưng Đạo (hướng từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền), khi đến cột điện số 6 đường Trần Hưng Đạo thì va chạm với anh Lê V.Ch. (SN 1973), trú tại phường Phước Vĩnh (TP. Huế) điều khiển xe xích lô đi cùng chiều gây ra tai nạn. Hậu quả nạn nhân bị thương tích ở vùng mặt, cẳng chân... phải nhập viện.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đ. không dừng xe hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 3/4, Công an TP. Huế đã làm rõ và mời Đ. đến cơ quan làm việc. Tại đây, Đ. đã khai nhận gây ra vụ tai nạn nói trên và thừa nhận hành vi của mình.

Tin, ảnh: Anh Phong