Cá thể mèo khi mới tiếp nhận

Trước đó, ngày 9/4, Trung tâm CHBT&PTSV đã tiếp nhận một cá thể mèo rừng (Felis bengalensis) từ anh Nguyễn Văn Rạng, trú tại xã Lộc Thủy (Phú Lộc). Cá thể mèo nặng 2 kg, chi trước bên phải bị thương nặng.

Theo anh Rang, chiều ngày 8/4, trong lúc đi trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Thủy đã phát hiện có đối tượng đang rao bán một cá thể mèo rừng. Nghi đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nên anh Rang đã mua lại và tự nguyện giao nộp cho Trung tâm CHBT&PTSV để cứu chữa và tái thả về môi trường tự nhiên.  

Mèo rừng là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng các loài động vật thuộc nhóm này vì mục đích thương mại.

     Tin, ảnh: Hoàng Triều