Tham dự buổi làm việc có ông Chris Neville, Trưởng bộ phận Hợp tác Quốc tế, Trường đại học Hull; ông Michael Noble, Giám đốc Công ty Noble Education; Ban giám hiệu, đại diện Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo đại học và Phòng Đào tạo sau đại học của Trường đại học Sư phạm Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về đào tạo giảng viên, sinh viên và đi đến thống nhất sẽ triển khai chương trình hợp tác đào tạo theo hình thức 2+2 với chương trình chi tiết từ phía Trường đại học Hull và ngành triển khai đầu tiên là ngành Công nghệ Thông tin; Trường đại học Sư phạm Huế sẽ gửi nghiên cứu sinh ngành Toán, Vật lý sang Trường đại học Hull 1 năm thông qua đề án 911, theo đó đối tượng dự tuyển là giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời gian hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng; sinh viên tốt nghiệp đại học, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng có nguyện vọng và cam kết đi học về làm giảng viên. Hai bên cũng thống nhất triển khai việc hợp tác nghiên cứu khoa học và Trường đại học Hull sẽ cung cấp học bổng giúp Trường đại học Sư phạm Huế đào tạo cán bộ quản lý giáo dục.

Thanh Vân