Rất nhiều bệnh nhân nước ngoài chọn Hàn Quốc làm nơi thăm khám, điều trị bệnh. Ảnh: Korea Bizwire

Cụ thể, khoảng 378.967 người nước ngoài đã đến Hàn Quốc thăm khám, điều trị bệnh trong năm 2018, mức tăng mạnh đến 17,8% so với 321.574 trường hợp bệnh nhân ghi nhận trong năm 2017.

Đây là số liệu mới nhất vừa được thống kê và công bố, đồng thời cũng là mức cao nhất kể từ năm 2009, khi chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cho phép người nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế tại đây.

Trong vòng 10 năm qua, ước tính có khoảng 2,26 triệu bệnh nhân nước ngoài đã được điều trị bệnh tại các bệnh viện và phòng khám địa phương.

Các bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài sẽ không được hưởng chương trình bảo hiểm của Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa so với công dân Hàn, bệnh nhân người nước ngoài sẽ tốn một khoản chi phí lớn hơn cho công tác điều trị.

Trong năm 2009, có 60.000 người nước ngoài đến Hàn Quốc để thăm khám. Con số này sau đó tăng dần lên đến 211.218 người vào năm 2013 và 364.189 người trong năm 2016.

Vào năm 2018, Hàn Quốc chào đón dòng bệnh nhân nước ngoài đến thăm khám từ hơn 190 quốc gia trên thế giới. Trong đó có khoảng 31,2% (tương đương 118.000 người) là công dân Trung Quốc, theo sau đó là người Mỹ chiếm 11,9% và 11,2% là bệnh nhân Nhật Bản.

Theo loại hình điều trị, 19,4% số bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc để thăm khám, chữa bệnh nội khoa. Theo sau là tầng du khách đến trải nghiệm dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu với tỷ lệ tương ứng lần lượt 14,4% và 13,7%.

Khoảng 8,9% người nước ngoài đến Hàn Quốc để kiểm tra y tế và 5,3% điều trị các bệnh về phụ khoa.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)