26 bức tranh là 26 thông điệp về phòng tránh bom mìn

Tại lớp tập huấn, cán bộ các đơn vị cùng 30 tình nguyện viên đến từ Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế đã tìm hiểu về bom mìn, giá trị của 26 bức tranh cổ động được trưng bày.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án giáo dục nguy cơ bom mìn thông qua tranh vẽ nghệ thuật tại cộng đồng. Hoạt động được ký kết bởi Đoàn Thanh niên Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và dự án cùng sự đồng hành của ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế.

Trong năm 2019, dự án sẽ triển khai 17 đợt vẽ tranh trên tường kết hợp lồng ghép giáo dục về nguy cơ bom mìn. Các bức tranh sẽ góp phần tăng cường nhận thức của trẻ em và người lớn về hiểm họa bom mìn; duy trì, mở rộng mạng lưới báo cáo cộng đồng tại địa phương, từ đó giúp thu thập thông tin, hỗ trợ hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn.

Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Tin, ảnh: Mai Huế