Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trên chuyến tàu nối liền Campuchia và Thái Lan ngày 22/4. Ảnh: AFP

Trước đó, đoạn đường sắt dài 48km bị hư hại nằm trong tuyến đường dài 370 km từ thủ đô Phnom Penh đến biên giới Thái Lan đã được xây dựng lại, 45 năm sau khi bị phá hủy hoàn toàn vào những năm 1970 trong cuộc nội chiến ở Campuchia.

Tham dự lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng tuyến đường sắt này sẽ giúp Campuchia kết nối tốt hơn với Thái Lan và các nước láng giềng Đông Nam Á khác, góp phần thúc đẩy kinh tế và thương mại. Số liệu cho thấy, thương mại song phương giữa Thái Lan và Campuchia hiện ở mức 6 tỷ USD.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Yonhap, Devdiscourse & CNA)