Các hoạt động sử dụng vỉa hè, lòng đường phải xin ý kiến của cơ quan chức năng

Trên cả nước thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng khi người dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trên đường bộ.

Để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các vụ TNGT do các hoạt động sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; yêu cầu người dân, các tổ chức không sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức các hoạt động không nhằm vào mục đích giao thông.

Các địa phương có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu của người dân. Trường hợp người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép các cơ quan chức năng, được chính quyền địa phương hướng dẫn, giám sát không ảnh hưởng đến người đi bộ, hoạt động giao thông và mỹ quan đô thị.

Tin, ảnh: Hà Nguyên