Trao biểu trưng lưu niệm cho các trường có học sinh tham gia liên hoan

400 em thiếu nhi có năng khiếu mỹ thuật tốt nhất đến từ 57 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia dự thi với hai nội dung: sáng tác tranh ghép lá, hoa và hạt khô dành cho khối tiểu học; sáng tác tranh chất liệu tổng hợp dành cho khối trung học cơ sở.

Từ những vật liệu hết sức gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày (như hoa lá khô, hạt khô, vải sợ len và rất nhiều chất liệu khác) với sự hướng dẫn của thầy cô giáo, các em sẽ thể hiện những tình cảm của mình về thành phố Huế, mang nét ngộ nghĩnh, thô mộc nhưng đầy cảm xúc, góp phần tạo nên một không gian sắc màu tuổi thơ, là một mảng nhỏ trong bức tranh toàn cảnh sinh động tại mùa lễ hội năm nay.

Sáng tạo với các vật liệu gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày

Sau khi hoàn thành, các tác phẩm sẽ được các nhà thiết kế của Festival nghề truyền thống 2019 chọn in lên áo dài, và các người mẫu nhí sẽ mang những chiếc áo dài này trình diễn trong lễ rước tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, cũng như biểu diễn trên sân khấu đêm bế mạc Festival Nghề truyền thống 2019.

Tin, ảnh: Phước Ly