Tiết mục Nón- tà áo tím 

Là một trong những chương trình nghệ thuật mở đầu tại Festival NTTH 2019, tổng duyệt lễ khai mạc đã mang đến cho người dân Huế và du khách những cảm nhận mới lạ và hấp dẫn qua từng tiết mục, trong đó không gian sân khấu chính được thiết kế công phu điểm xuyết với hàng trăm cây tre, hoa cúc và dàn âm thanh ánh sáng nghệ thuật đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Đông đảo người dân và du khách đến xem lễ tổng duyệt

Mở màn trong đêm tổng duyệt là dàn hợp xướng Tình ca của tác giả Phạm Duy do sinh viên Trường cao đẳng Y tế Huế và nhóm hợp xướng, nhóm múa Gia Bảo Huế thực hiện; tiếp đến là các tiết mục giới thiệu về quê hương, giới thiệu Huế, những ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam, như ai ra xứ Huế, nón-tà áo tím, sen hồng hư không, múa nghề dệt thêu, tôi yêu tiếng Việt tôi…

Một trong những chương trình được nhiều người chờ đợi, đó là màn trình diễn áo dài với chủ đề trên con đường di sản với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, Minh Châu, Minh Đức Hoàng Cúc; nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú và nhóm người mẫu Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp trong cả nước tham gia trình diễn tại lễ tổng duyệt khai mạc

11 tiết mục nghệ thuật đặc sắc trình diễn tại lễ tổng duyệt mang đến một ngôn ngữ hiện đại, trên nền bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đất nước quê hương, giới thiệu Huế, các ngành nghề đặc trưng, tinh hoa của thủ công mỹ nghệ truyền thống với sự tham gia trình diễn của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp trong cả nước.

Tin, ảnh: Thanh Hương