Nhà thư pháp Lê Thiên Lý thể hiện chữ "Việt Nam" theo lối chữ Việt thể nhân diện thư

Những người yêu thư pháp được mãn nhãn với phần biểu diễn đại tự của bốn nhà thư pháp: Trúc Lam, Phan Quốc Tuấn (CLB Thư pháp Huế), Lê Thiên Lý (CLB Thư pháp Hải Phòng) và Shingyebeum (Hàn Quốc).

Dưới nét bút tài hoa, những bức thư pháp “Chào mừng Festival Nghề truyền thống Huế 2019” bằng chữ Quốc ngữ, “Hương Giang” (chữ Hán Nôm) và “Phú Xuân” (chữ Hàn Quốc) được thể hiện bằng cảm xúc thư họa.

Đặc biệt, chữ “Việt Nam” được nhà thư pháp Lê Thiên Lý thể hiện theo lối chữ Việt thể nhân diện thư. Hai chữ Việt Nam được tác giả thể hiện thành gương mặt người đàn ông lồng trong hình chữ S tượng trưng cho bản đồ Việt Nam, như lời nhắc nhở của tác giả về trách nhiệm của đấng nam nhi với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ở phần khai bút cộng đồng, 30 ông đồ, bà đồ cùng viết ước nguyện cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, mã đáo thành công rồi cột vào bong bóng thả phướn lên trời.

Diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5, ngoài trưng bày các tác phẩm thư pháp nghệ thuật, tại không gian thư pháp còn diễn ra hoạt động tặng chữ cho khách.

Một số hình ảnh tại lễ khai bút không gian thư pháp được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Nhà thư pháp Phan Quốc Tuấn xuất thần với phần biểu diễn đại tự

Bức thư pháp "Việt Nam"

Các ông đồ, bà đồ viết ước nguyện bằng thư pháp

Thả phướn cầu quốc thái dân an

Nhà thư pháp trẻ Lê Hà tặng chữ cho khách

Tin, ảnh: Minh Hiền