Đội hình Ajax hiện tại chủ yếu gồm tài năng do chính họ ươm mầm. Ảnh: VnExpress.net

Khác với nhiều câu lạc bộ bóng đá, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại một cách bền bỉ ở Ajax là phát hiện, ươm mầm, bán lấy lời và tái đầu tư. Ở một khía cạnh nào đó, tình cảnh của Ajax giống với Brasil là quốc gia chuyên xuất khẩu cầu thủ hay như ở một cấp độ thấp hơn nhiều là một số địa phương ở nước ta, như Nghệ An, có cầu thủ bán ở khắp nơi trong nước. Nó lại đối nghịch với các gã giàu, như Chelsea hay Man City của bóng đá Anh, chuyên săn tìm các tên tuổi lớn để nhanh chóng giành lấy vinh quang.

Những danh hiệu tầm cỡ châu lục lẩn tránh, thế nhưng Ajax có thể tự hào. Thống kê năm 2018, lò đào tạo danh tiếng này đã cung cấp cho 31 giải đấu châu Âu 77 cầu thủ, trong đó có 14 danh thủ đang thi đấu ở 5 giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, nhiều hơn hẳn so với bất kỳ một lò đào tạo nào. Phương châm đào tạo của Ajax không dừng lại ở danh hiệu, mà còn hướng tới nhân bản những cá nhân xuất chúng. Tất cả cùng sinh hoạt, cùng dùng bữa và cùng tập luyện theo một chuẩn.

Với rất nhiều đội bóng, sự ra đi của một ngôi sao trong đội hình có lúc là một thảm họa, kéo theo sự khủng hoảng nặng nề. Riêng với Ajax, điều đó không quan trọng. Nửa thế kỷ trước, Ajax bán Johan Cruyff khi huyền thoại này đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Daley Blind, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic...  là những sản phẩm xuất chúng khác, nhưng trong quãng thời gian đẹp nhất của sự nghiệp, họ đã không ở lại giúp Ajax vươn lên đỉnh cao.

Hai ngôi sao trẻ giúp Ajax có một mùa giải thăng hoa đang chuẩn bị chia tay đội bóng. Đó là Frenkie de Jong đến với Barcelona của Tây Ban Nha và Matthij de Ligt cũng đang rục rịch chia tay Ajax để tìm bến đỗ mới với PSG của Pháp. Thế nhưng, có vẻ như Ajax không hề  run sợ trước nạn chảy máu chất xám. Đơn giản, vì phía sau De Jong và De Ligt, Ajax có cả một “công xưởng” sản xuất những ngôi sao.

Chuyện Ajax làm bóng đá khiến nhiều người liên tưởng tới bóng đá Huế. Cái khó lâu nay của Cố đô là sự bám víu của cái nghèo khiến cho mọi khát vọng dở dang. Thế nhưng, dễ dàng nhận thấy là dân Huế ghiền và luôn có đam mê cháy bỏng dành cho trái bóng tròn. Bóng đá Cố đô cũng không thiếu những mầm xanh. Vậy nên, thay vì than thân và trách phận, bóng đá Huế muốn phát triển nên nghĩ đến lối đi cho riêng mình. Cách làm bóng đá kiểu Ajax là một gợi ý. Hãy bắt đầu bằng cách đầu tư đào tạo thật nhiều và thật tốt những cầu thủ bóng đá mang nhãn hiệu “made in Huế”, rồi sẽ đến ngày bóng đá Huế gặp được “mạnh thường quân” xứng tầm và gặt hái quả ngọt.

ĐAN DUY