Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH tỉnh thông báo về một số kết quả hoạt động của đoàn thời gian vừa qua, cũng như các nội dung, chương trình dự kiến diễn ra trong kỳ họp tới, cử tri xã Phong Xuân kiến nghị nhiều vấn đề mà bà con cử tri đang quan tâm, như: di dời một số nhà nằm trong phạm vi 200-300m bị ảnh hưởng bởi khói, bụi do khai thác đá từ mỏ đá của Nhà máy xi măng Đồng Lâm, đặc biệt là 12 hộ nằm dưới sát đường băng tải thuộc thôn Cổ Xuân – Quảng Lộc; có hướng giải quyết cho 25,82ha đất sản xuất lúa 2 vụ bị mất nước, trong đó phải thu hồi 3,16ha đất nông nghiệp không sản xuất được do bị sụt lún liên tục từ năm 2014 đến nay.

Cử tri Trần Văn Phẩm thôn Xuân Lộc (xã Phong Xuân) đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về: đường Tỉnh lộ 9 bị xuống cấp; mở rộng một số đoạn đường của Tỉnh lộ 11B; chính sách đền bù thoả đáng đối với các hộ có cây trồng nằm trong khu vực cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan và đường dây điện 500KV đi qua…

Từ những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, lãnh đạo huyện Phong Điền và xã Phong Xuân đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, trong đó đưa ra lộ trình giải quyết những vấn đề ảnh hưởng từ Nhà máy xi măng Đồng Lâm. Đại diện đoàn ĐBQH tỉnh giải đáp, trao đổi thêm những nội dung liên quan đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét giải quyết sớm những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tin, ảnh: Hải Huế