Công viên Trường An hoạt động kém hiệu quả

 

Công viên Trường An nằm tại ngã tư đường Đào Tấn giao với đường Chế Lan Viên. Người dân địa phương cho hay, thời gian đầu mới hoạt động, công viên đón rất nhiều người dân và du khách đến vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, lượng khách bắt đầu thưa dần, khu vui chơi này chỉ hoạt động cầm chừng và nhiều năm qua đã không còn có ai lui tới.

Theo quan sát, công viên hiện chỉ có một vài công nhân ở và làm việc tại nhà điều hành đã xuống cấp. Các hạng mục của công viên không còn hoạt động và hư hỏng nhiều. Đường tàu hỏa bằng sắt và xi măng nứt nẻ, cũ nát. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, một số cây cối khô cằn, lá khô rụng khắp nơi. Nhiều thiết bị, vật dụng của công viên nằm một góc. Không khí nhếch nhác bao trùm. Biển hiệu của công viên cũng không có...

“Nơi này không có ai tới chơi cũng lâu rồi. Tôi thấy phí vì mảnh đất rộng như vậy lại hầu như không hoạt động. Nó vô tình tạo điều kiện cho mấy thanh niên nghiện hút lui tới, nhất là ban đêm và khi không có người, thật đáng sợ...”, chị Trần Thảo Sương, sống cạnh công viên chia sẻ.

Xung quanh công viên để các vật dụng nhếch nhác

Ông Trương Đại Thành- Chủ tịch UBND phường Trường An cho biết, công viên Trường An nằm trên địa bàn nhưng do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý, hoạt động kém đã lâu gây lãng phí quỹ đất, bây giờ xem như là một "nhà kho” để vật liệu, thiết bị...

“Cử tri đã phản ánh lên chính quyền rất nhiều lần về công viên đó, đặc biệt là họ sợ những người nghiện ngập. Nguyện vọng của phường là mong các cơ quan chức năng giao công viên lại cho phường, qua đó chuyển đổi công năng sử dụng, xây dựng một nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn...”, ông Thành nói.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Như Chinh- Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế thông tin, công viên Trường An ra đời vào khoảng năm 2004 với diện tích hơn 3.000m2. Ban đầu đó chỉ là bãi đất trống, sau xây thành rạp chiếu bóng rồi được Trung tâm chỉnh trang thành công viên như hiện nay.

“Nói là công viên nhưng thật chất nó chỉ như một “điểm xanh” mà thôi. Hiện tại chỉ có nhân viên cắt cỏ, tỉa cành và bỏ một số vật dụng của Trung tâm còn các dụng cụ trò chơi đã hư hỏng. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, đề xuất với thành phố để chỉnh trang lại công viên trong giai đoạn 2019-2020, qua đó tạo điểm vui chơi cho bà con...”, ông Chinh trình bày.

Bài, ảnh: VĂN DINH