Số lượng trẻ em ở Nhật Bản hiện ở mức thấp nhất từ năm 1950. Ảnh: Kyodo

Theo đó, đến ngày 1/4/2019, ước tính ở Nhật Bản có khoảng 15,33 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 12,1% tổng dân số của đất nước, trong đó có 7,85 triệu bé trai và 7,48 triệu bé gái. Con số này giảm 180.000 trẻ so với một năm trước và hiện ở mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950.

Các nhà phân tích cho rằng, trong kỷ nguyên mới Reiwa (Lệnh Hoà), Nhật Bản sẽ không dễ để tìm được giải pháp ngăn chặn sự suy giảm này khi lối sống của người dân Nhật Bản đã thay đổi nhiều trong suốt 30 năm qua.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ Japantimes, Devdiscourse & ADB)