Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 7/5, trong lúc thực hiện công tác tuần tra đêm lực lượng Công an cùng Bảo vệ dân phố phường Thuận Hòa phát hiện Thuận đang tìm cách leo vào nhà người dân để trộm cắp tài sản.

Khi nhìn thấy lực lượng Công an, Thuận đã trốn chạy. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng cùng ngày, Thuận bị bắt giữ.

Lực lượng công an làm việc với Thuận 

Qua điều tra, Thuận khai nhận, trước đó đã có có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về tội đánh bạc, 1 tiền sự về tội xâm hại sức khỏe.

Thuận cũng khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản là laptop, điện thoại di động đắt tiền và tiền mặt của người dân.

Thuận lợi dụng ban đêm, khi người dân thiếu tinh thần cảnh giác, y đi tìm những nhà sơ hở khóa, chốt cửa không cẩn thận thì đột nhập và thực hiện hành vi trộm.

Hiện, Công an phường Thuận Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để bàn giao Công an TP. Huế xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Anh Phong