Màn biểu diễn thời trang ngộ nghĩnh của các bệnh nhi

Chương trình trao 50 phần quà cho các bệnh nhân Thalassemia có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhiều phần quà bánh kẹo cho các bệnh nhi được các nhà hảo tâm từ TP. Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế tài trợ. Ngoài các phần quà, chương trình còn đem đến những tiết mục văn nghệ sôi động, trình diễn thời trang ngộ nghĩnh do chính các bệnh nhi làm “mẫu nhí”, các em còn được chơi trò chơi, dán tranh từ các loại hạt.

Thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới với 7% dân số toàn cầu mang gen bệnh. Tại Việt Nam, ước tính hiện nay có khoảng 20.000 người bị Thalassemia thể nặng, mỗi năm có thêm khoảng 2.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia và có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia. 

Trao quà cho các bệnh nhân Thalassemia

Ban tổ chức mong muốn chương trình sẽ kết nối, sẻ chia nỗi đau cùng những người bệnh Thalassemia, đồng thời cũng là một cơ hội truyền thông tư vấn, xét nghiệm, sàng lọc bệnh Thalassemia cho các bạn thanh niên trong giai đoạn tiền hôn nhân, trước khi quyết định kết hôn sẽ giúp cho họ có kiến thức để chủ động phòng bệnh Thalassemia và sinh ra những thế hệ sau được khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng, mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Tin, ảnh: Phước Ly