Hàn Quốc chung tay đối phó với dịch Ebola ở Congo. Ảnh: Devdiscourse

Đến hết tháng 4/2019, tổng cộng 1.107 ca xác nhận mắc Ebola tại khu vực, với 695 trường hợp tử vong, gồm 58% bệnh nhân nữ và 29% bệnh nhân nam dưới 18 tuổi. Đây cũng là đợt dịch Ebola thứ 10 bùng phát ở Congo.

Với hỗ trợ của Hàn Quốc, số tiền sẽ được sử dụng để tài trợ cho kế hoạch ứng phó chiến lược 3.0 (SRP-3) do Bộ Y tế của Cộng hòa Congo phối hợp với 15 tổ chức quốc tế, bao gồm cả WHO.

Trước đợt hỗ trợ này, Hàn Quốc đã từng phái nhóm cứu hộ thiên tai Hàn Quốc (KDRT) đến đối phó dịch Ebola ở Tây Phi vào năm 2014 và ủng hộ 1,5 triệu USD, với 1 triệu USD cho Quỹ dự phòng các trường hợp khẩn cấp (CFE) của WHO để giải quyết dịch Ebola ở Congo vào năm 2018.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Devdiscourse & Reuters)