Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung (bên phải) trao đổi với tỉnh trưởng Sê Kông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sê Kông, ông Thavon Phommalaylun cám ơn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện tốt nhất để cho đoàn Lãnh đạo tỉnh và các nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Sê Kông tới tham dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào. Phó tỉnh trưởng cũng trao đổi về tình hình lưu học sinh và sinh viên của tỉnh Sê Kông đang học tập tại Huế; mong muốn UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ để các bạn trẻ có điều kiện học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Sê Kông thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định, sự tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào của 4 tỉnh giáp biên giới Việt - Lào, trong đó có tỉnh Sê Kông với các tỉnh miền Trung - Tây nguyên không chỉ có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thắm tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển giữa các tỉnh giáp biên giới, nhất là về phát triển du lịch và mở rộng giao thương trong tương lai.

Về vấn đề lưu học sinh và sinh viên đang học tập tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung giao Trường cao đẳng sư phạm Huế tiến hành rà soát và có báo cáo cụ thể, nhằm thực hiện tốt các nội dung đã được hai tỉnh ký kết.

Tin, ảnh: Thái Sơn