Các thành viên đội UPTTCĐ TDP An Hải diễn tập hô hấp do đuối nước

Nắm bắt kỹ năng cứu hộ, cứu nạn

Qua lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội UPTTCĐ của DA TSX tổ chức vào giữa tháng 4 vừa qua, chị Nguyễn Thị Ni ở tổ dân phố (TDP) Diên Trường, thị trấn Thuận An (Phú Vang) được huấn luyện các kỹ năng như sơ cấp cứu, cứu hoả, tìm kiếm cứu nạn và cứu đuối, quản lý tử thi…

Anh Trần Quốc Thắng, Tổ phó TDP An Hải, thị trấn Thuận An nhìn nhận, trước đây khi có thiên tai chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thường thông báo qua loa đài truyền thanh, tivi để người dân biết. Sau khi tham gia tập huấn, người dân đã chủ động hơn trong việc nắm bắt, theo dõi tình hình thời tiết và triển khai các biện pháp UPTT.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, ông Ngô Văn Đủ nhận định, thị trấn Thuận An cũng như các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai, bão và lũ lụt. Với đặc thù vùng biển, 80% thành viên là nam giới đang tham gia các hoạt động đánh bắt hải sản, canh gác biển. Họ là những thành viên đủ sức khoẻ, có kinh nghiệm tham gia công tác cứu hộ và là những người đầu tiên nhận được tín hiệu khi thiên tai xảy ra.

Tổ chức diễn tập

Trong khuôn khổ “Nhiệm vụ tăng cường khả năng phục hồi cho các cộng đồng dễ bị tổn thương”, DA TSX tổ chức hoạt động tập huấn cho đội UPTTCĐ tại 5 xã, gồm: Quảng Phước (Quảng Điền), Phong Bình (Phong Điền), Vinh Hải (Phú Lộc), Hương Phong (TX. Hương Trà) và thị trấn Thuận An (Phú Vang) diễn ra từ ngày 21/3–21/4/2019.

Chuyên gia Biến đổi khí hậu- DA TSX, ông Phạm Thành Nam đánh giá, Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh thường xuyên chịu tác động của thiên tai xảy ra hàng năm, các loại thiên tai ngày càng nặng nề hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Vì thế DA đã có các giải pháp ứng phó khác nhau nhằm nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng tại các địa phương. Trước khi thiên tai diễn ra, chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ và chuyên nghiệp để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng UPTTCĐ là nhân tố chủ chốt để hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra. Đó là lý do mà DA chọn Thừa Thiên Huế để tổ chức hoạt động tập huấn ứng phó khẩn cấp cho các đội UPTTCĐ tại 5 xã vùng ven biển, đầm phá. Đây là những địa phương dễ bị tổn thương nhất trong số 12 xã của tỉnh  đang gánh chịu tác động rất lớn của thiên tai.

Có 125 học viên, trong đó 27% nữ giới đã tham gia vào 5 lớp tập huấn. Các học viên đều đánh giá phương pháp tập huấn và sự tham gia của người học rất hữu ích đối với họ. Ngay sau mỗi bài học lý thuyết, mỗi thành viên đều được thực hành các kỹ năng đã học vận dụng vào bài tập thực tế.

Sau các đợt tập huấn, DA TSX tiếp tục phối hợp với chính quyền và cộng đồng địa phương tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm giúp cho các thành viên của đội ứng phó rèn luyện kỹ năng trong những tình huống.

DA cung cấp trang thiết bị cảnh báo sớm thiên tai như các phương tiện truyền thông, hệ thống cảnh báo lũ và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để chính quyền và cộng đồng chuẩn bị tốt khi thiên tai xảy ra.

Bài, ảnh: Hoàng Triều