Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, ngày từ đầu năm cho đến nay, các hoạt động được phổ biến, tuyên truyền xuyên suốt trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử, trên báo chí, truyền hình; qua mạng xã hội, viễn thông, bảng quảng cáo điện tử; qua tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, clip quảng bá …

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh: hoạt động truyền thông những sự kiện này phải được tiến hành đồng bộ, tạo chiều sâu, nội dung phản ánh phải có trọng tâm, trọng điểm, đa chiều, không chỉ đơn thuần cổ động những tấm gương, việc làm tốt mà còn chỉ ra những mặt chưa tốt, những vướng mắc còn tồn tại.

Tuyến đường hoa của cựu chiến binh phường Tây Lộc

Đối với phong trào Ngày CNX, xây dựng Thừa Thiên Huế xanh-sạch-sáng cũng nên nhắc đến những địa phương, đơn vị triển khai chậm trễ, kém hiệu quả để thúc đẩy hoạt động này thời gian tới, theo nguyên tắc “làm đến đâu, hiệu quả đến đó”.

Đối với việc phát triển dịch vụ ĐTTM, Phó Chủ tịch đánh giá cao hoạt động của Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan đã triển khai rất thành công trong thời gian ngắn, với chi phí thấp, đã xây dựng được hệ thống quy tắc quản lý, giám sát, vận hành hiệu quả, đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tối ưu hóa…

Tuy vậy, các bên liên quan cần rà soát lại hoạt động phối hợp, chuyển tải xử lý thông tin, tăng cường công tác truyền thông giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng phương tiện tương tác qua hệ thống phản ánh hiện trường, dịch vụ Hue-S được tốt hơn, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ về cơ sở 152 xã, phường, thị trấn sớm nhất.

Tin, ảnh: Thái Sơn