Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại chốt kiểm dịch động vật trên Quốc lộ 1A

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư huyện Phong Điền cho biết, sau thời gian công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện ngày 11/5, đến nay, một số bệnh khác vẫn xảy ra trên đàn lợn làm chết 17 con (nghi nhiễm tụ huyết trùng).

Cụ thể, tại thôn Đông Lâm và thôn Phò Ninh (xã Phong An), có 5 lợn nái và 2 lợn thịt của 6 hộ dân bị chết; thôn Vĩnh Nguyên (thị trấn Phong Điền) có 2 hộ nuôi bị chết 2 con và người dân đã tự chôn lợn.

Ngày 20/5, tại thôn Đông Lái (xã Phong Thu) và 2 thôn Đại Phú, Chính An (Phong Chương) dịch bệnh xảy ra tại 3 hộ dân làm chết 8 con lợn. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Chi cục Thú y vùng III, kết quả 8 con lợn chết nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phong Điền tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ và sản phẩm động vật đến và đi qua địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo vệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn; bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, con người, hóa chất để vận chuyển lợn bị bệnh đi tiêu hủy và chôn cất; hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch.

Đàn lợn ông Huỳnh Văn Thọ (thôn Chí An - xã Phong Chương) bị nhiễm bệnh

“Đối với các địa phương trên địa bàn chưa có dịch và nghi có dịch, cần thực hiện tốt "5 không", chuẩn bị tốt các điều kiện sau khi hết dịch để tái đàn lợn góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cũng như ổn định cuộc sống người dân”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi tại chốt kiểm dịch động vật trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu, ông Bùi Thanh Hà đề nghị các lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch làm việc nghiêm túc, có quy trình xử lý chặt chẽ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, phun thuốc, tiêu độc khử trùng các xe chở lợn, động vật lưu thông qua đây. Đồng thời đề nghị lực lượng thú y, cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông cần tăng cường công tác phối hợp để giám sát, xử lý nghiêm và kịp thời các phương tiện cố tình không chấp hành công tác kiểm dịch.

Tại xã Phong Chương, sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh và chăn nuôi trên địa bàn xã, ông Bùi Thanh Hà đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa đảm bảo chống dịch, giảm thiểu lây lan trên diện rộng; tiếp tục tuyên truyền đến người dân thực hiện "5 không" trong công tác phòng dịch; giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy, tránh ảnh hưởng đến môi trường; triển khai kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có đàn lợn mắc bệnh bị tiêu hủy.

Tin, ảnh: Hải Huế