Vé vào cửa tham gia bữa tối sẽ được dùng để gây quỹ cho dự án làm đẹp thủ đô Addis Ababa. Ảnh minh họa: LUXURY ACTIVIST

Tham dự bữa tiệc tối là sự có mặt của nhiều cá nhân và đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Được biết, bữa tối được tổ chức nhằm gây quỹ cho dự án kéo dài 3 năm, được đề xuất bởi Thủ tướng Abiy Ahmed để quảng bá, nâng cao “hình ảnh thủ đô” – một thành phố nhộn nhịp, phát triển và thay đổi nhanh chóng, nơi các tòa nhà mọc lên như nấm và cây xanh ngày càng khan hiếm.

Đến thời điểm hiện tại, diện tích cây xanh chỉ khoảng 0,03m2 tính trên đầu người ở Addis Ababa. Do đó, dự án được kỳ vọng sẽ nhanh chóng cải thiện và nâng mức diện tích lên thành 7m2/người – phù hợp với mức độ phủ xanh ở châu Phi.

Theo kế hoạch, cây xanh sẽ được trồng dọc theo khu vực có diện tích 56km2 quanh các công viên, đường dành riêng cho xe đạp, lối đi dọc theo các con sông ở thủ đô và phát triển trang trại đô thị. Dự kiến dự án sẽ tiêu tốn tổng cộng 1 tỷ USD.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Yonhap, CNA & Independent)