Cầu thủ Origi (đỏ) của Liverpool. Ảnh: REUTERS

Nếu trận cầu Chelsea – Arsenal chỉ là cuộc chơi an ủi cho những kẻ thất sủng tại Champions League thì trận chung kết tại Madrid lại là đêm của giấc mơ Anh. Sau trận cầu bán kết thua kẻ khổng lồ Barcelona đến 0 - 3 và đội bóng có biệt danh “Những đứa con của Chúa” là Ajax Amsterdam cũng là 0 - 3 cho đến khi hiệp 2 của trận lượt bán kết lượt về, không ai nghĩ đến kịch bản “điên rồ”, hai đội bóng Anh là Liverpool và Tottenham, cùng góp mặt ở trận đấu cuối ở sân chơi danh giá nhất của cựu lục địa.

Chính tinh thần bất khuất của Liverpool là vũ khí đốn gục Barcelona ở sân nhà Anfiel. Thua muối mặt ở trận lượt đi trên sân đối phương, đội quân của ông Jurgen Klopp bước vào màn “báo thù” mà không có các quân bài chủ lực Firmino cùng Salah. Thế nhưng, chính cái tinh thần không biết buông xuôi và trong một đêm thi đấu thăng hoa của các kép phụ, Origi và Wijnaldum, “The Kop” đã có cuộc lội ngược dòng lịch sử.

Chiến thắng “không tưởng” của Liverpool đã tiếp sức cho đội Tottenham đánh bại Ajax Amsterdam. Khác với đội bóng đồng hương, cuộc lội ngược dòng của đội bóng thành London chỉ diễn ra trong vòng 45 phút cuối của trận bán kết lượt về. Và rồi, cú hat - trick của Lucas Moura đã giúp cho đội bóng của thầy trò Mauricio Pochettino đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số 3 -3. Bàn thắng cuối cùng của Lucas diễn ra ở phút bù giờ thứ 6, sau khi nhận được đường chuyền tinh tế của Alli.

Sự góp mặt của 4 đội bóng ở trận cầu cuối cùng Europa League và Champions League 2019 cho thấy sức mạnh giải ngoại hạng Anh đã trở lại sau một thời gian bị La Liga (Tây Ban Nha) và thậm chí cả Bundeslia (Đức) qua mặt. Premier League ( Anh) không có Messi hay Ronaldo nhưng cũng sở hữu những ngôi sao đã chứng minh được giá trị, như Virgil van Dijk, Harry Kane hay Sergio Aguero. Hơn thế, Premier League có những HLV xuất sắc gắn bó với đội bóng của mình một thời gian đủ dài để định hình lối chơi ổn định, như Jurgen Klopp bước sang mùa thứ tư dẫn dắt Liverpool, trong khi Mauricio Pochettino ở mùa giải thứ năm tại Tottenham.

Chung kết Europa League 2019, Arsenal cần phải chiến thắng bởi đây là tấm vé giúp đội bóng thành London tham dự Champions League 2020. Còn với Chelsea, bên cạnh vinh quang và tiền thưởng, đây là cơ hội giữ ghế cho HLV Maurizio Sarri và lời chia tay dành cho những tên tuổi lớn, như Hazard, Willian, Gary Cahill… Họ đã có một mùa giải đáng quên ở trên mọi đấu trường còn lại.

Tất cả đang hướng về đêm mơ ở thủ đô Tây Ban Nha vào chủ nhật này. Đây là lần thứ 2 ở Champions League là cuộc đấu nội bộ của nước Anh. Trước đó, điều kỳ diệu xảy ra vào năm 2018 khi Manchester United và Chelsea chạm trán nhau. Tottenham đang rất hy vọng vào sự trở lại của át chủ bài Hary Kane cùng với hậu vệ Jan Vertonghen và Davinson Sanchez. Trong khi đó, Liverpool có sự góp mặt gần như đầy đủ các gương mặt sáng giá, kể cả Salah và Firmino. Tottenham sẽ lần đầu góp mặt ở trận chung kết hay là vinh quang lần thứ 6 dành cho Liverpool. Câu trả lời sẽ có vào 2 giờ sáng chủ nhật 2/6.

ĐÌNH NAM