Tiết mục hát múa Tây Bắc của học viên Nhà Thiếu nhi Huế

Tham gia chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học viên của Nhà Thiếu nhi biểu diễn như: Múa Thiên thần đáng yêu; Một trái tim, một quê hương; aerobic Nhịp điệu ngày xanh, các bản tòa tấu...

Theo ban tổ chức, hoạt động hè tại Nhà Thiếu nhi Huế năm nay được diễn ra với bốn bộ môn gồm: Mỹ thuật, ngoại ngữ, thể dục thể thao, âm nhạc với 22 môn học khác nhau. Trong đó, âm nhạc có 8 môn học, thể dục thể thao có 7 môn học, ngoại ngữ có 2 môn học, mỹ thuật có 5 môn học.

Ngoài ra, Nhà Thiếu nhi Huế cũng tổ chức các hoạt động, hội thi, liên hoan, ngoại khóa, trải nghiệm du lịch, hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm cho các em thỏa thích lựa chọn tham gia như: Du lịch trải nghiệm văn hóa Huế, liên hoan “Phím đàn xanh”, vẽ “Mùa hè ước mơ”, góc đọc sách “Thế giới tuổi thơ”, liên hoan tiếng hát “Họa mi vàng”…

Dịp này, Nhà Thiếu nhi Huế cũng trao 24 giải cá nhân và 2 giải tập thể cho các thí sinh tham gia hội thi “Cây bút tuổi hồng” năm 2019. Đây là hội thi thể hiện năng khiếu, qua đó giúp các em hình thành lối sống đẹp, tâm hồn trong sáng, có ước mơ, hoài bão đẹp, sống có lý tưởng.

Tin, ảnh: Hải Thuận