Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tin tưởng EU sẽ quay trở lại bàn đàm phán Brexit. Ảnh: NDTV

Cụ thể, Ngoại trưởng Jeremy đã có buổi nói chuyện với Thủ tướng Angela Merkel nhân dịp kỷ niệm ngày D-Day, và ông tin chắc việc thay đổi thỏa thuận của Thủ tướng Anh Theresa May đã thiết lập trước đó là hoàn toàn có thể.

Trả lời báo giới Sky News, vị bộ trưởng chia sẻ: “Thủ tướng Angelar Merkel nói rằng đương nhiên với một vị thủ tướng Anh mới, chúng tôi luôn muốn biết rằng những giải pháp mới nào có thể được đưa ra. Rõ ràng rằng nếu chúng ta đi đúng hướng với cách tiếp cận này, Liên minh châu Âu hoàn toàn sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, trong số những thông tin đưa ra, Bộ trưởng Jeremy Hunt không nói rõ liệu vấn đề ông hướng đến là thỏa thuận rút lui đã được thiết lập giữa Thủ tướng Theresa May và EU – vấn đề mà EU đã nhiều lần khẳng định sẽ không tái đàm phán, hay tuyên bố chính trị bàn về các mối quan hệ của hai bên trong tương lai đi kèm với thỏa thuận.

Được biết, thỏa thuận trên đã được Thủ tướng Theresa May và EU thiết lập năm 2018, song đã 3 lần các nhà lập pháp Anh kiên quyết bác bỏ. Điều này khiến nữ thủ tướng phải trì hoãn Brexit 2 lần, trong đó lần gia hạn mới nhất sẽ kết thúc vào ngày 31/10 tới đây.

Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ, mở ra cuộc cạnh tranh cho vị trí kế nhiệm của 11 ứng cử viên. Tuy nhiên, bà vẫn giữ chức vị thủ tướng cho đến khi nhà lãnh đạo mới được chọn. Dự kiến cuộc tranh đua sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 tới, trong đó Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất.

Trong một phát biểu có liên quan, Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson tuyên bố sẽ từ chối thanh toán khoản phí “ly hôn” cho đến khi EU đồng ý với các điều khoản Brexit tốt hơn.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA & The National)