Các nhà thiết kế thời trang hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh: OMAN OBSERVER

Năm nay, show diễn “All At Once” hướng đến tác động của ngành công nghiệp thời trang đối với môi trường. Thông điệp được gửi đi trong thời điểm nhiều nhà thiết kế đang nỗ lực tìm cách tăng cường nhận thức xanh và thúc đẩy người tiêu dùng ngày càng có ý thức về môi trường.

“Thời trang và sự bền vững phải hòa làm một. Do đó, bạn cần thay đổi cách suy nghĩ theo hướng mới hơn”, sinh viên Andrew Bell trả lời báo giới Reuters cho hay.

Trong số các ý tưởng táo bạo, sinh viên Andrew Bell cho biết đã sử dụng kỹ thuật hàn siêu âm để làm ra những bộ trang phục không xơ, xù vải. Các sản phẩm áo quần của sinh viên này đều làm từ vật liệu dễ tái chế. Trong lúc đó, Piero D'Angelo hi vọng trong tương lai, các tín đồ thời trang sẽ tự may trang phục với nấm mốc. Các sinh vật sống được sắp xếp trên một mô hình thiết kế sẵn và chúng sẽ tự động phát triển, lan rộng và kết nối với nhau với tốc độ 1cm/giờ. Một số sinh viên khác, đơn cử như Clara Chu đã mang lên sàn diễn những phụ kiện như túi xách làm từ dụng cụ nhà bếp như khay đá, vật dụng mở nắp chai, hay thậm chí là móc, kẹp.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Korea Herald, Reuters & Dw)