Người nghèo là đối tượng chính phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu. Ảnh: UN

Theo đó, biến đổi khí hậu sẽ có tác động lớn nhất đến những người dễ bị tổn thương nhất và có thể đẩy hơn 120 triệu người nữa vào tình trạng đói nghèo vào năm 2030, đồng thời sẽ có tác động nghiêm trọng nhất ở các nước nghèo và những nơi mà người nghèo sống và làm việc.

Đáng lo ngại, ngay cả trong kịch bản tốt nhất là kiềm chế nhiệt độ chỉ tăng ở mức 1,5 độ C vào năm 2100, nhiệt độ khắc nghiệt ở nhiều vùng vẫn sẽ khiến những người dân thiệt thòi rơi vào tình trạng bất ổn, với thu nhập thấp hơn và sức khỏe ngày càng tồi tệ. Hơn nữa, nhiều người sẽ phải lựa chọn giữa đói nghèo và di cư.

Biến đổi khí hậu mang ý nghĩa to lớn đối với quyền con người, bao gồm cả sự sống, thực phẩm, nhà ở và nguồn nước. Nhưng "trớ trêu thay, trong khi những người nghèo vốn chỉ chịu trách nhiệm cho một phần nhỏ lượng phát thải toàn cầu, họ lại là đối tượng chính phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu và ít có khả năng tự bảo vệ bản thân nhất", ông Alston chỉ rõ.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN)