Di cư là con đường khốc liệt đối với rất nhiều người. Ảnh: Dw

Con đường gây tử vong cao nhất thế giới là Địa trung Hải, nơi có 678 trường hợp trẻ em thiệt mạng ghi nhận trong 4 năm từ 2014 - 2018. Với hơn 363 trẻ em đã thiệt mạng hoặc mất tích từ năm 2014, hơn 70% trường hợp xảy ra ở Vịnh Bengal và Biển Andaman, Đông Nam Á là khu vực nguy hiểm thứ hai đối với trẻ em di cư.

Đối phó với vấn nạn này, Ann Singleton thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp tại Đại học Bristol cho rằng điều cấp thiết là phải triển khai chính sách và hành động tốt hơn, cập nhật dữ liệu kịp thời hơn để ngăn số lượng tử vong và bảo vệ trẻ em.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNBC, Yonhap & Dw)