Các ban ngành đoàn thể địa phương tham gia hưởng ứng tại lễ phát động

Lãnh đạo Sở Y tế và các ban ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh đến dự.

Do đặc thù về khí hậu địa lý, kinh tế xã hội hiện nay, địa bàn tỉnh ẩn chứa nhiều yếu tố nguy cơ bùng phát dịch và các vấn đề về sức khỏe. Trong đó có một số dịch bệnh nguy hiểm mới xuất hiện, đang có xu hướng lan rộng trên phạm vi cả nước, nhất là cúm A (H7N9).

TS Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế chuyển tải những yêu cầu của UBND tỉnh những công việc cần làm và làm thường xuyên để hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân, như nhanh chóng thay đổi nhận thức, thay đổi những hành vi không sử dụng túi ni lông và đồ nhựa sử dụng một lần,vệ sinh môi trường ở các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn xóm, khu dân cư, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường, gia đình văn hoá....  góp phần làm Thừa Thiên Huế ngày một xanh-sạch-sáng hơn. Các ban ngành tổ chức đoàn thể địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống, gắn phòng trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân" với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Sau lễ phát động, đại diện cơ quan, đoàn thể, đoàn viên thanh niên địa phương tuần hành qua các trục đường ở trung tâm thị xã Hương Thủy tuyên truyền phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe trong toàn dân.

Tin ảnh: Minh Trường Thạch